1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Triệt phá băng nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cướp

(Dân trí) - Khi bị công an TP.Thủ Dầu Một triệt phá, các đối tượng trong băng trộm cướp liều lĩnh, manh động khai nhận đã thực hiện 41 vụ cướp tài sản, bẻ khóa trộm két sắt cùng nhiều đồ dùng có giá trị khác.

Các đối tượng trong băng nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cướp bị bắt
Các đối tượng trong băng nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cướp bị bắt

Chiều 15/1, cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Thái Hưng (SN 1990) và Phạm Công Tâm (SN 1986) Trịnh Xuân Mạnh (SN 1991), Đặng Nguyễn Thái Huy (SN 1988, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một), Phan Kim Long (SN 1997, ngụ TP.Hồ Chí Minh) và Trần Khang Nguyên (SN 1997, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra của công an TP. Thủ Dầu Một, cuối năm 2014, trinh sát nằm vùng phát hiện sự xuất hiện của một băng nhóm có nhiều dấu hiệu khả nghi nên quyết định lập chuyên án để đấu tranh. Rạng sáng 14/1, Đặng Nguyễn Thái Huy và Trịnh Xuân Mạnh đang trên đường đem một xe máy vừa mới trộm được đi tiêu thụ thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng tại khu phố 7 (phường Phú Lợi), lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Phan Kim Long và Trần Khang Nguyên, thu giữ hàng chục xe máy, 2 ba lô chứa nhiều điện thoại đã qua sử dụng, 2 càng cua chuyên dùng để bẻ khóa, nhiều túi sách, giấy tờ tùy thân...

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận thường tụ tập lại thành nhóm để đi trộm cướp tài sản lấy tiền ăn xài và sử dụng ma túy. Sau khi theo dõi các nhà dân, ki ốt khóa cửa ngoài, không có người trông thì chúng bẻ khóa, đột nhập vào trong. Băng nhóm này đã gây ra 20 vụ trộm trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm Nguyễn Thái Hưng và Phạm Công Tâm. Bộ đôi này khai đã thực hiện 6 vụ cướp giật, 15 vụ trộm tài sản, trong đó có 3 vụ trộm két sắt…

Hiện công an TP. Thủ Dầu Một đang mở rộng vụ án để điều tra và kêu gọi ai là nạn nhân của băng nhóm trộm cướp này đến Công an TP.Thủ Dầu Một trình báo hoặc qua số điện thoại (06503)885113 để nhận lại tài sản bị mất.

Trung Kiên