1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Triệt phá băng nhóm “cò” lấy số thứ tự ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

(Dân trí) - Mỗi lần xếp hàng lấy số thứ tự thay cho người khám chữa bệnh, các đối tượng lấy tiền công với giá 100.000 đồng/lượt. Trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lời từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ngày 9/8, Đội 3 Đội hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bàn giao 10 đối tượng có hành vi “cò, mồi” bốc số thứ tự, gây mất an ninh trật tự tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cho Công an quận 5 xử lý theo thẩm quyền. 

Danh tính 10 đối tượng gồm: Phạm Văn Buôn (sinh năm 1970); Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1961); Nguyễn Ngọc Quốc Dũng (sinh năm 1997, cả 3 cùng ngụ quận 5); Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1973); Tôn Thất Hiền (sinh năm 1969, cả 2 cùng ngụ quận 8); Lưu Thị Cam (sinh năm 1988, ngụ quận Bình Tân); Lâm Thanh Dũng (sinh năm 1975, ngụ quận 4); Phạm Thị Phương Linh (sinh năm 1977, ngụ quận 12); Trần Văn Tuấn (sinh năm 1985, ngụ quận 11) và Võ Thành Công (sinh năm 1991, ngụ quận 1).

Triệt phá băng nhóm “cò” lấy số thứ tự ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - 1
Đối tượng Dũng và Cam đều nghiện ma tuý (Ảnh công an cung cấp)

Bước đầu, các đối tượng này khai nhận do biết nhiều người đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình muốn khám chữa bệnh xong sớm để về quê trong ngày nên đối tượng cò chủ động "giúp" lấy số thứ tự. 

Cụ thể, các đối tượng này lấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của người đi khám rồi xếp hàng lấy số thứ tự, mua sổ khám bệnh, đóng tiền khám chữa bệnh cho họ. Tiền công mỗi lượt xếp hàng lấy số thứ tự trung bình khoảng 100 ngàn đồng. Bình quân mỗi ngày, các đối tượng này thu lợi từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Theo công an, các đối tượng này trước đây làm nghề xe ôm, buôn bán lặt vặt rồi chuyển sang cò, mồi tại bệnh viện. Điều đáng nói, nhóm người này còn uy hiếp bảo vệ, nhân viên bệnh viện để lấy số thứ tự gây nhiễu loạn quá trình lấy số thứ tự, khám chữa bệnh của người dân và gây mất an ninh trật tự.

Kết quả test ma tuý, đối tượng Cam và Dũng đều dương tính với chất ma túy. Riêng đối tượng Dũng nhiều lần vào nhà vệ sinh của bệnh viện chích ma tuý khiến nhiều người khám, chữa bệnh tại đây lo sợ.

Hiện tại, Đội 3 Đội hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bàn giao Cam và Dũng cho Công an quận 5 đưa đi cai nghiện, 8 đối tượng còn lại bị lập biên bản xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoàng Thuận