1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá băng cướp tài sản của các đôi tình nhân

(Dân trí) - Để có tiền chơi game, một nhóm thiếu niên đã rủ nhau đi cướp và con mồi mà chúng nhắm đến là các cặp tình nhân hoặc người đi xe gắn máy 1 mình.

Thời gian qua trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường và các cặp tình nhân khiến người dân bất an. Để cải thiện tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Ban chỉ huy công an quận Bình Tân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc truy bắt.

4 nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường và các cặp tình nhân
4 nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp tài sản của người đi đường và các cặp tình nhân

Đêm 5/8, anh Nguyễn Hồng Trung Tín (28 tuổi, ngụ phường 14, quận 5) điều khiển xe Wave RS chở bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Diễm đến góc đường số 4 trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân hóng mát. Đang ngồi tâm sự trên xe , bất ngờ có bốn thanh niên chạy xe máy ập đến bao vây rồi cầm dao uy hiếp buộc anh Tín, chị Diễm xuống xe. Sau khi móc túi anh Tín lấy số tiền 190.000 đồng, cả nhóm ung dung nổ máy xe của anh Tín tẩu thoát.

Các cặp tình nhân ngồi tâm sự nơi vắng vẻ dễ trở thành con mồi của kẻ cướp
Các cặp tình nhân ngồi tâm sự nơi vắng vẻ dễ trở thành "con mồi" của kẻ cướp

Lúc này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Tân đang tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô, lập tức tăng tốc truy đuổi. Chưa đầy 5 phút sau, hai đối tượng cướp cùng chiếc xe tang vật bị các trinh sát bắt giữ, hai tên còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Tại trụ sở công an phường Tân Tạo A, hai tên bị bắt khai là Nguyễn Anh Khoa (tự Hùng Lửa, 18 tuổi, ngụ phường Cô Giang, quận 1) và Lê Duy Dương (17 tuổi, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Khai thác nhanh và mở rộng truy xét, khuya cùng ngày, trinh sát bắt giữ thêm Trần Thuận Thuận (tự Sủng, 17 tuổi) tại nhà riêng của y ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nghe tin đồng bọn đều đã sa lưới pháp luật, chiều 6/8, Nguyễn Hoàng Quân (23 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) đã đến công an quận đầu thú.

Ngoài vụ cướp tiền, xe máy nêu trên, bước đầu băng nhóm do Hùng Lửa cầm đầu thú nhận đã thực hiện trên 10 vụ cướp tài sản của người đi đường và các cặp tình  nhân. Cụ thể như tối 30/7, Hùng Lửa, Thuận, Dương và tên Đời (hiện chưa rõ lai lịch) dùng dao khống chế một đôi nam nữ trong KCN Tân Tạo, cướp của họ hai ĐTDĐ và xe Dream BS: 53X8- 9570.
 
Ngày hôm sau, cũng tại khu vực trên, bọn chúng cướp của đôi tình nhân khác một sợi dây chuyền vàng, 1 ĐTDĐ, 1 xe Dream và 118.000 đồng... Trong hầu hết các vụ cướp, Hùng Lửa đều trực tiếp dùng dao khống chế nạn nhân. Số tiền có được từ bán tài sản cướp, bọn chúng đều sử dụng để chơi game.

Tang vật mà công an thu giữ là 2 chiếc xe gắn máy. Vụ việc đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo