1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Trên 1.500 con bạc “khát nước” bị bắt giữ

(Dân trí) – Từ đầu năm 2013, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố đã phát hiện 327 vụ cờ bạc, bắt 1.542 đối tượng; thu giữ trên 1,3 tỷ đồng cùng hàng trăm điện thoại, xe máy…

Một số con bạc bị cảnh sát bắt giữ khi đang tham gia sát phạt tại một sới bạc
Một số con bạc bị cảnh sát bắt giữ khi đang tham gia sát phạt tại một sới bạc

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an nình trật tự, giữ vững ổn định xã hội sau tết Nguyên Đán, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã phối hợp với công an các quận huyện đồng loạt ra quân trấn áp, triệt phá các tụ điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức sát phạt khác nhau.

Nổi lên là các sới bạc bị triệt phá thời gian gần đây. Cụ thể, ngày 25/3, tại khu vực Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4), Cảnh sát bắt quả tang 39 đối tượng tổ chức đánh bài ăn tiền, tang vật thu giữ trên 80 triệu đồng; 6 xe gắn máy, 37 ĐTDĐ.

Lúc 11h trưa 30/3, tại bãi đất trống thuộc ấp 4A (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), các trinh sát Phòng PC45 đã phối hợp với công an huyện Củ Chi đột kích sới bạc tại địa chỉ trên, bắt quả tang 37 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ 31 triệu đồng. Sau đó một ngày, vào trưa ngày 31/3, tại trước nhà số 229/34 Lê Quang Định (phường 7, quận Bình Thạnh), lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá trường gà tạm giữ 27 đối tượng, 40 triệu đồng, 200 USD, 28 ĐTDĐ, 2 con gà.

Như vậy, chỉ trong mấy tháng đầu năm 2013, công an thành phố đã triệt phá 327 vụ cờ bạc, bắt 1.542 đối tượng; thu giữ trên 1,3 tỷ đồng, 335 ĐTDĐ, 184 xe máy, 588 phơi đề, 61 máy tính điện tử, 391 bộ bài, 65 con gà đá và một số công cụ, phương tiện hỗ trợ phạm tội khác.

T.P