1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tranh cãi vì chiếc thau, bà bán thịt đâm chết "đồng nghiệp"

(Dân trí) - Trung và Hồng cùng bán thịt trong chợ. Khi thấy Trung sử dụng thau của 1 người bán hàng khác, chị Hồng nhắc Trung dùng cẩn thận thì bị Trung chửi và đánh. Trong lúc tức giận, Hồng với tay lấy con dao thái thịt đâm chết Trung.

Ngày 23/8, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo giảm án từ 7 năm xuống 5 năm tù đối với bị cáo Vũ Thị Ánh Hồng (sinh năm 1972 tại Đồng Nai) về tội “giết người”.

Bị cáo Hồng được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Hồng được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, Hồng và anh Lưu Minh Trung (sinh năm 1993) cùng buôn bán thịt heo tại chợ Phương Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tân Phú). Khoảng 7h ngày 26/7/2015, giữa Hồng và anh Trung xảy ra mâu thuẫn về việc anh Trung lấy thau của chị Nguyễn Thị Tươi (cùng bán hàng trong chợ) sử dụng.

Trước đó, chị Tươi cằn nhằn việc có người sử dụng thau của mình nên khi thấy Trung dùng thau chị Tươi thì Hồng nhắc Trung dùng xong cất cẩn thận. Trung có lời nói và thái độ thiếu tôn trọng Hồng rồi xông đến nắm tóc, đấm vào mặt Hồng làm bầm tím má bên phải và rớt một cái bông tai xuống nền nhà.

Tức giận vì bị Trung đánh, Hồng liền dùng con dao nhọn đang thái thịt quay lại đâm Trung 1 nhát trúng ngực. Trung ngã chúi về phía Hồng thì bị trúng thêm một nhát vào bụng.

Trung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Hồng ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với hành vi của mình, Hồng bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 7 năm tù về tội “giết người”. Sau đó, Hồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Hồng giữ nguyên kháng cáo và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình để về nuôi con nhỏ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị hại có một phần lỗi, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ, đồng thời đã bồi thường cho bị hại 200 triệu đồng. Vì vậy, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hồng.

Xuân Duy