1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trai làng hỗn chiến giữa đêm khuya, một người tử vong

(Dân trí) - Trên đường đi chơi về, nhóm bạn của Sang bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn lại gây chuyện. Sau màn cãi cọ, hai nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả khiến Sang tử vong, những người bạn đi cùng Sang cũng bị thương nặng phải nhập viện.

Sáng 10/4, thông tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 0h20 rạng sáng ngày 5/4, anh Vi Văn Sang (SN 1998) cùng 3 người bạn Nguyễn Văn Khởi (SN 1992), Lương Văn Bình (SN 1999) và Vi Văn Thuần (SN 1986), đều trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông đi xe máy hướng từ thị trấn Con Cuông về xã Mậu Đức.

Trai làng hỗn chiến giữa đêm khuya, một người tử vong
Trai làng hỗn chiến giữa đêm khuya, một người tử vong
Bốn đối tượng bị công an huyện Con Cuông bắt giữ liên quan đến vụ hỗn chiến làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Khi cả nhóm đi tới dốc Dài thuộc xã Mậu Đức thì gặp một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy ngược chiều chặn lại. Nhóm thanh niên này dùng lời lẽ khiêu khích, rồi bất ngờ tháo thắt lưng lao vào đánh. Bị đánh không kịp trở tay Sang, Khởi, Bình, Thuần bỏ chạy về xã Mậu Đức.

Nhóm thanh niên phóng xe máy đuổi theo đến cây xăng Giang Nam thì đuổi kịp nhóm của Sang. Tại đây, nhóm thanh niên này tiếp tục dùng gậy, thắt lưng tấn công làm anh Vi Văn Sang bị đánh vào đầu gục ngay tại chỗ, anh Thuần và Bình bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm này lên xe bỏ đi.

Anh Sang được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Nam nhưng đã tử vong do bị đánh sập nọ não. Riêng anh Thuần và Bình bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Cơ quan công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và tiến hành bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Kỳ Anh (SN 1992), Nguyễn Đông Anh (SN 1993), Trần Văn Cường (SN 1995), Lê Thanh Mạnh (SN 1994), cả 4 đối tượng đều trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an huyện Con Cuông đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

D.Hòa - Lany Nguyễn