1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trả nợ bằng 3 nhát dao khiến chiến hữu mất mạng

(Dân trí) - Hẹn bạn ra giải quyết chuyện tiền bạc sau phi vụ làm ăn không thành, Khiêm cho xe ô tô tông vào người bạn rồi cho người lao xuống đâm liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10/3, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thành Khiêm (38 tuổi, ngụ TPHCM) 21 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tháng 10/2012, Lê Thành Khiêm và anh Tuấn cùng hợp tác thuê đất trong trong khu công nghiệp Tân Tạo để xây chuồng trại nuôi chó nhập từ Đức. Sau đó, mặt bằng bị thu hồi hai bên phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc.

Anh Tuấn cho rằng Khiêm còn nợ 50 triệu đồng nên nhiều lần tìm đòi. Tuy nhiên, Khiêm không thừa nhận mình mắc nợ Tuấn số tiền trên vì cho rằng toàn bộ chi phí xây dựng chuồng nuôi chó là mình bỏ ra.

Khiêm và Đạt tại tòa
Khiêm và Đạt tại tòa

Không đòi được tiền, Tuấn thường xuyên tới nhà chị P., là vợ đã ly hôn của Khiêm, quấy rối và yêu cầu chị này liên lạc với Khiêm ra giải quyết chuyện nợ nần.

Trưa 7/12/2012, Tuấn đến uy hiếp buộc chi P. gọi điện cho Khiêm về nếu không sẽ có án mạng xảy ra. Tức giận việc Tuấn nói chuyện này cho vợ biết, 19h cùng ngày, Khiêm mang theo con dao rồi chạy xe tới rủ Nguyễn Tấn Đạt cùng đi giải quyết chuyện nợ nần.

Đến điểm hẹn, Khiêm điều khiển xe ô tô tông thẳng đuôi xe mô tô của Tuấn làm chiếc xe văng vào cột điện, còn anh Tuấn nhanh chân nhảy lên nóc capô xe ô tô tránh kịp. Khiêm cho xe chạy một khúc nữa rồi thắng gấp làm anh Tuấn ngã xuống đường. Đạt lập tức xuống xe cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào đùi anh Tuấn.

Sau khi gây án, Khiêm chạy xe về nhà ba mẹ và có gọi điện báo cho chị P. là vừa chém anh Tuấn xong. Phần anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do sốc mất máu vì vết thương đứt động tĩnh mạch đùi phải.

Sau đó Khiêm, Đạt bỏ trốn. Ngày 14/12, Khiêm có gửi số tiền 50 triệu đồng cho bạn gái rồi nhờ cô này gửi lại cho vợ Tuấn. Hai ngày 21,26/12, lần lượt Đạt, Khiêm đến Công an TPHCM đầu thú.

Công Quang – Quốc Anh