1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ giám đốc đi lễ bị bắn chết

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án ông Lê Hữu Trí, Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị bắn chết khi đi lễ chùa vào đầu tháng 7/2016 gây rúng động tại Hà Nam, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

>>Kẻ giết Giám đốc doanh nghiệp được thuê với giá 500 triệu đồng

>> Đi lễ, một giám đốc bị nhóm đối tượng bịt mặt bắn trọng thương

Thông tin từ TAND tỉnh Hà Nam cho biết, liên quan đến vụ án ông Lê Hữu Trí (SN 1975, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý), Giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam bị bắn chết khi đi thắp hương tại miếu Bảo Lộc 1, thuộc phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý ngày 4/7/2016, Tòa này trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đường vào miếu thờ Bảo Lộc 1 nơi xảy ra vụ án
Đường vào miếu thờ Bảo Lộc 1 nơi xảy ra vụ án

Thời điểm này xảy ra đã gây rúng động tại Hà Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hà Nam thành lập ban chuyên án; Tổng cục Cảnh sát thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án và giao cho C45 chủ trì phối hợp với các đơn vị sự nghiệp tập trung đấu tranh.

Sau hơn 1 tháng vào cuộc, sáng ngày 6/8/2016, Ban chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 3 đối tượng về hành vi giết người. Các đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1970, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phương Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) – có 1 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản; Lê Thái Duy (SN 1988, trú tại tổ 26, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai); Lê Việt Hoàn (SN 1981, trú thôn Câu Nhân, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) – có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

3 nghi phạm tham gia giết giám đốc doanh nghiệp khi đi lễ ở Hà Nam (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)
3 nghi phạm tham gia giết giám đốc doanh nghiệp khi đi lễ ở Hà Nam (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Sỹ Đạt và ông Lê Hữu Trí từ trước, Đạt đã thuê Lê Việt Hoàn và Lê Thái Duy giết ông Trí với giá 500 triệu đồng...

Đến tháng 3/2018, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng tới 3 bị can vụ án giết người, đồng thời ủy quyền VKSND tỉnh Hà Nam thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án giết người, xảy ra tại khu vực Miếu Thần Bảo Lộc, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Đến ngày 29/3/2018, TAND tỉnh Hà Nam dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các đối tượng này. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đáp ứng được các yêu cầu, nên chưa thể đưa vụ án ra xét xử.

Minh Tuyến