1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM gia tăng nạn mại dâm nam

Hoạt động mại dâm nam, mại dâm đồng tính và mại dâm có yếu tố nước ngoài (kể cả người nước ngoài mua dâm) có xu hướng gia tăng.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ LĐTB&XH về tình hình mại dâm trên địa bàn TP.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay hoạt động mại dâm nam, mại dâm đồng tính và mại dâm có yếu tố nước ngoài (kể cả người nước ngoài mua dâm) có xu hướng ngày một gia tăng. Cá biệt tại một số ít cơ sở Spa có biểu hiện hoạt động mại dâm đồng tính của giới “gay” hoặc cơ sở massage bằng hình thức kích dục nhằm mục đích thu hút, câu kéo khách đến mua vui giải trí.

Hiện tượng chào hàng mua bán mại dâm trên mạng internet, giao dịch qua điện thoại di động đã và đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Đặc biệt, hoạt động mại dâm nơi công cộng trước đây chỉ tập trung một số công viên, tuyến đường vào những thời điểm nhất định thì hiện nay chuyển sang hình thức sử dụng các phương tiện di chuyển trên đường phố để mời chào khách đi bán dâm.

Trong quý I/2015, TPHCM đã phát hiện mới 330 người nhiễm HIV, 22 trường hợp chuyển sang AIDS, 44 trường hợp tử vong do AIDS. Tính đến hết tháng 3-2015, đã có 41.078 trường hợp nhiễm HIV được quản lý, 10.174 người tử vong. 100% quận, huyện (24/24) và 100% phường, xã, thị trấn báo cáo có người nhiễm HIV. Trong đó tỉ lệ nhiễm HIV trên nhóm gái mại dâm khá cao.

Theo VIẾT LONG

Pháp luật TP Hồ Chí Minh