1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tông thẳng vào công an trên đường đi gặp bạn gái

(Dân trí) - Đang hớn hở phóng xe máy đi gặp bạn gái mới quen trên mạng thì Hiếu bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành hiệu lệnh, Hiếu lao thẳng xe vào một chiến sĩ công an rồi vứt xe chạy trốn.

Sáng ngày 30/9, TAND huyện Quỳnh Lưu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bành Đức Hiếu (SN 1989, trú xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích”.
 
Theo cáo trạng, trong một lần ngồi chát trên mạng, Hiếu quen và được một một cô gái tại thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) ngỏ lời yêu thương. Ngày 6/6/2010, Hiếu phấn khởi diện quần áo đẹp, mượn chiếc xe máy hiệu Nouvo không biển số, theo sự hướng dẫn qua điện thoại của “người yêu”, theo đường tỉnh lộ 537A xuống thị trấn Cầu Giát gặp mặt. 
 
Khoảng 7 giờ 30 phút, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu làm nhiệm vụ tại tại km17+500 tỉnh lộ 537A (thuộc địa bàn xóm 4 xã Ngọc Sơn) phát hiện Hiếu đi xe máy không biển số, đầu không đội mũ bảo hiểm, một tay cầm lái, một tay cầm điện thoại nói chuyện. 
 
Tông thẳng vào công an trên đường đi gặp bạn gái - 1
Bành Đức Hiếu tại phiên tòa (Ảnh: Đình Lộc)

Lực lượng CSGT phát tín hiệu dừng xe. Lúc này Hiếu cho xe chạy chậm lại rồi bất ngờ rú ga lao thẳng vào anh Hồ Xuân Hương - cán bộ CSGT - để tẩu thoát. Cú tông mạnh làm anh Hương ngã xuống đường bất tỉnh. Hiếu mất tay lái tông vào một xe máy khác khiến cả hai cùng lao xuống hồ cạnh đường.

Dù bị thương, Hiếu vẫn vùng dậy chạy vào cánh rừng thông gần đó. Tổ công tác đã cùng người dân địa phương rượt đuổi gần 2 tiếng đồng hồ mới bắt được Hiếu.

Anh Hồ Xuân Hương bị gãy 2 xương sườn, gãy xương bả vai, bị tổn thương vùng đầu. Kết luận giám định số 76 ngày 24/8/2010 của cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cho biết anh Hương tổn hại 45% sức khoẻ.

Tại phiên tòa, Bành Đức Hiếu đã cúi đầu nhận tội lỗi và đã xin được giảm nhẹ khung hình phạt vì mới chỉ học hết lớp 7, lại là người dân tộc Thái, ít hiểu biết, khi gặp công an sợ nên đã bỏ chạy.

Cũng tại tòa, chiến sĩ công an Hồ Xuân Hương đã bao dung, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Bành Đức Hiếu. HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 4 năm tù giam và phải bồi thường cho bị hại gần 15 triệu đồng.

Đình Lộc - Nguyễn Duy