1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc

Tông gãy chân cảnh sát giao thông sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Các đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, tông vào 2 chiến sĩ công an, khiến một cảnh sát giao thông bị gãy chân.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hùng (SN 2002, ở xã Thiện Kế) và Nguyễn Thành Trung (SN 2001, ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tông gãy chân cảnh sát giao thông sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 1
Tông gãy chân cảnh sát giao thông sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 2

Cảnh sát lấy lời khai hai đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Do hai đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên nên được tại ngoại, cơ quan công an giao cho gia đình giám sát, giáo dục.

Trước đó, tối ngày 15/10, ngay trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, Công an TP Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện phương án kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phòng chống đua xe trái phép.

Sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia, một số trục đường lớn ở thành phố Vĩnh Yên có lượng người tham gia giao thông đông và xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm phóng với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng…

Công an thành phố đã tăng cường lực lượng, phương tiện chốt chặn, điều tiết giao thông tại tất cả các tuyến đường trọng yếu, nút giao trọng điểm trên địa bàn để xử lý, ngăn chặn việc đua xe trái phép.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 25 trường hợp lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, thu giữ 25 phương tiện đưa về trụ sở để điều tra, xử lý.

Cũng trong tối 15/10, tại đường Hai Bà Trưng (phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên), Nguyễn Quang Hùng và Nguyễn Thành Trung điều khiển xe mô tô tham gia đoàn các đối tượng đi xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Các đối tượng đã đâm vào anh Hà Công Tú (cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Đình Khải (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Công an TP Vĩnh Yên).

Hậu quả, anh Tú bị thương nhẹ, Thượng úy Khải bị gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân trái, xây sát vùng mặt. Thượng úy Khải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nguyễn Quang Hùng và Nguyễn Thành Trung bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên