1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Tóm gọn hai tên cướp giật nhờ camera giám sát trên đường

(Dân trí) - Lên cơn “đói thuốc”, Trường và Duy chở nhau đi “tìm mồi”, vừa phát hiện chị T., bọn chúng đã áp sát giật phăng sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy. Toàn bộ hành vi cướp giật của hai tên này đã bị camera giám sát tuyến đường ghi lại.

Chiều 14/1, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Trường ( 25 tuổi) và Trần Anh Duy ( 27 tuổi, cùng ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị tạm giữ tại cơ quan công an
Hai đối tượng cướp giật tài sản bị tạm giữ tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An, Trường và Duy là con nghiện ma tuý nặng. Chiều 10/1 lên cơn “đối thuốc” nhưng không có tiền mua ma túy nên cả hai bàn kế hoạch đi cướp tài sản. Bọn chúng điều khiển xe máy đến đường đường 22/12 (KP 4, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) “tìm mồi”. Khi chạy đến gần  cây xăng Lai Uyên, Trường và Duy phát hiện chị Huỳnh Thị Kim T. ( 42 tuổi, quê Cần Thơ) đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên áp sát, giật phăng rồi bỏ chạy ra đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn .

Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, Đội cảnh sát hình sự Công An TX Thuận An tổ chức truy bắt hai đối tượng cướp giật. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tìm thấy được đoạn clip ghi lại hình ảnh quá trình gây án của bọn cướp trong camera giám sát tuyến đường 22/12.

Từ hình ảnh đó, các trinh sát đã truy lùng trên các con phố, đến 15h ngày 13/1, lực lượng chức năng phát hiện Trường và Duy quay lại khu vực cướp dây chuyền của chị T. tìm mồi. Vừa thấy cảnh sát, hai đối tượng liền bỏ xe tháo chạy. Tuy nhiên, Trường và Duy đã bị tổ công tác của công tác thị xã Thuận An tóm gọn.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật dây chuyền người đi đường ở địa bàn vùng giáp ranh  phường An Phú và phường Thuận Giao.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên