1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Tóm gọn 2 kẻ cướp cắt đứt 4 gân tay của thiếu nữ

(Dân trí) - Sau khi gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là vụ việc cắt đứt 4 gân tay của một thiếu nữ giữa chốn đông người để cướp túi xách, hai đối tượng cướp giật đã bị tóm gọn.

Ngày 2/3, Đội cảnh sát Hình sự công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng Huỳnh Đức Phúc (22 tuổi) và Võ Hoàng Tân (21 tuổi, cùng trú tại xã Ea Na, Krông Ana) vì đã gây nên 10 vụ cướp giật tài sản và gây thương tích cho 1 nạn nhân gây bất bình dư luận thời gian qua.

Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ
Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của công dân, lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra, ra soát các đối tượng. Qua đó đã xác minh được đối tượng Phúc cùng Tân là hai đối tượng có nhiều nghi vấn nhất và tiến hành bắt giữ sau khi có đầy đủ bằng chứng.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận thời gian vừa qua đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Phúc và Tân cũng là hai đối tượng đã tiến hành vụ cắt đứt túi xách và cắt 4 gân tay của một thiếu nữ khi đang lưu thông trên đường gây hoang mang dư luận thời gian vừa qua.

Trước đó, như Dân trí đưa tin vào khoảng 19h, ngày 24/2 chị Lê Thị Thu Trang (25 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) và bạn trai cùng di chuyển trên xe máy trên tuyến đường trung tâm thành phố. Đến tại khu vực ngã tư đường Bà Triệu – Nguyễn Tất Thành thì bị hai đối tượng áp sát dùng dao Thái lan cắt đứt túi xách đang mang trên người, do con dao rất bén nên cắt vào tay chị Trang khiến đứt 4 gân tay. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu và nối lại gân đã bị đứt.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm