1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

"Tội phạm lộng hành, cấp uỷ phải chịu trách nhiệm"

(Dân trí)- “Tội phạm xảy ra ở địa phương, có nhiều nơi cán bộ biết rõ mà bỏ qua, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm… Do đó nơi nào để cho tội phạm lộng hành, cán bộ cấp ủy phụ trách công an phải chịu trách nhiệm" - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc.

Ngày 8/12  UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị “sơ kết tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”. Đến dự, chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo UBND TPHCM, công an của nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2013 tại TPHCM
Toàn cảnh hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2013 tại TPHCM

Trấn áp tội phạm trước dịp Tết

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc công an TPHCM đã báo cáo trước hội nghị về tình hình phòng chống tội phạm trong năm 2013. Ông Minh thông tin, trong năm qua, địa bàn TPHCM xảy ra 6.218 vụ phạm pháp hình sự, tăng 290 vụ (tương đương 4,89% ) so với cùng kỳ năm 2012.  Trong đó phải kể đến kết quả triệt phá 837 băng nhóm, bắt hơn 2.100 tội phạm. 

Theo thống kê của công an thành phố, có 7 loại án giảm gồm cướp tài sản, giao cấu trẻ em, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ và cướp giật tài sản. Nhưng có 6 loại án được xác định tăng như giết người, hiếp dâm, bắt cóc trẻ em, trộm tài sản, án lừa đảo và làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo thiếu tướng Minh, tình hình tội phạm tại TPHCM vẫn còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, tình trạng băng nhóm tội phạm vùng giáp ranh, bám vào các cơ sở kinh tế tệ nạn vẫn còn nhức nhối; các băng nhóm tội phạm cơ động, điển hình như hình thức di chuyển bằng máy bay từ Bắc vào TPHCM gây án rồi lập tức di chuyển về nơi xuất phát 1 cách nhanh gọn… 

Lực lượng các đơn vị sẽ phối hợp đồng loạt tấn công tội phạm trước dịp Tết.
Lực lượng các đơn vị sẽ phối hợp đồng loạt tấn công tội phạm trước dịp Tết.

“Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, công an TPHCM sẽ mở chiến dịch, phối hợp với lực lượng quân sự để trấn áp các loại hình tội phạm, đặc biệt trong dịp cuối năm này” - Thiếu tướng Minh thông tin thêm.

Trong khi đó, trung tướng Trần Phi Hổ - Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng “mở chiến dịch tấn công như hiện nay thực ra là lùa tội phạm chạy từ nơi này sang nơi khác. Do đó các địa phương cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với nhau mới tạo ra được hiệu quả cao”.
 
Liên vùng trong phòng chống tội phạm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và hoan nghênh chính quyền TPHCM đã chủ động trong công tác mở chiến dịch, phối hợp cùng quân đội và các lực lượng khác trấn áp tội phạm, kết quả đã có những chuyển biến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

“Cuối năm tội phạm hoạt động mạnh, khi mở cao điểm trấn áp tội phạm cần có kế hoạch tấn công từng loại tội phạm cụ thể… Phải làm cho tội phạm chùn tay, khiếp sợ. Phải huy động toàn thể hệ thống chính trị, toàn xã hội vào công tác phòng chống tội phạm, không thể coi đó là nhiệm vụ khoán của lực lượng công an”, Phó Thủ tướng nêu rõ. 

Phó Thủ tướng còn đề nghị, các địa phương cần phải phối hợp đồng bộ với nhau, tránh kiểu mở chiến dịch để “dồn”, “lùa” tội phạm, phải tăng cường công tác kiểm tra hành chính…
 
Về công tác xây dựng lực lượng phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng nói rằng “tội phạm xảy ra ở địa phương có nhiều nơi cán bộ biết rõ, nhưng mà do phẩm chất đạo đức, năng lực, thậm chí là bảo kê, tiếp tay cho tội phạm… Do đó nơi nào để cho tội phạm lộng hành thì cán bộ cấp ủy phụ trách công an phải chịu trách nhiệm trước tổ chức chính trị, trước nhân dân. 

Cuối cùng, Phó Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương cần mở kế hoạch liên vùng trong phòng chống tội phạm, phải phối hợp nhịp nhàng thường xuyên với nhau. Và những chiến dịch đó phải là chiến dịch dài hơi, đã đánh là phải mạnh. Nếu cần thiết lực lượng của Bộ công an sẵn sàng hỗ trợ.

Đình Thảo