1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tìm bị hại trong vụ cướp giật ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Kiểm tra hành chính đôi nam nữ đi xe máy ở đường Nguyễn Huệ, công an phát hiện chiếc túi xách là tang vật của vụ cướp giật.

Tối 29/3, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TPHCM tuần tra chống cướp giật tại khu vực trung tâm thành phố. Khi đến đường Nguyễn Huệ, cảnh sát phát hiện đôi nam nữ xăm trổ, đi xe AirBlade có biểu hiện nghi vấn, trên tay cô gái ngồi sau có ôm túi xách nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nguyễn Lê Tử Thiên và Lê Thị Ngọc Phượng tại cơ quan công an
Nguyễn Lê Tử Thiên và Lê Thị Ngọc Phượng tại cơ quan công an

Thấy cảnh sát, cả 2 mặt mày biến sắc và ú ớ không trả lời được nguồn gốc chiếc túi xách trên tay nên được mời về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở Công an phường Bến Thành, đôi nam nữ khai tên Nguyễn Lê Tử Thiên (23 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Thị Ngọc Phượng (20 tuổi, ngụ quận 4). Về nguồn gốc chiếc túi xách, cả 2 khai vừa cướp được của 1 du khách nước ngoài ở giao lộ Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành, quận 1).

Chiếc túi xách là tang vật của vụ cướp
Chiếc túi xách là tang vật của vụ cướp

Công an kêu gọi bị hại trong vụ cướp giật đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Thảo Trần

Tìm bị hại trong vụ cướp giật ở trung tâm Sài Gòn - 3