1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Tiêu hủy 1.800 con gia cầm lậu

(Dân trí) – Sáng 1/3, ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiêu hủy 1.800 con gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 28/2, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm mang BKS 43X - 0188 do lái xe Nguyễn Văn Phước (trú tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam, phát hiện trong thùng xe có chứa nhiều hộp giống gia cầm.

Số gia cầm lậu vừa bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ
Số gia cầm lậu vừa bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 70 hộp có chứa 6.230 con gia cầm giống một ngày tuổi, trong đó 52 hộp với 4.430 con gia cầm có dán tem kiểm dịch, còn lại 18 hộp với 1.800 con gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch, bắt đầu chết rải rác.

 

Sau khi xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cho phép lái xe tiếp tục vận chuyển số gia cầm giống có kiểm dịch; đồng thời tịch thu và tiêu hủy 18 thùng chứa 1.800 con gia cầm không rõ nguồn gốc.

Đặng Tài