1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Tiêu hủy 151 chai rượu ngoại nhập lậu

(Dân trí) - Sáng nay, 26/12, Đoàn liên ngành chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (Đoàn liên ngành số 1 – 389 Hà Nội) tiến hành tiêu hủy 151 chai rượu ngoại được nhập lậu vào Việt Nam và bị cơ quan chức năng bắt giữ buộc tiêu hủy.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số rượu ngoại nhập lậu và dán tem nhập khẩu giả


Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số rượu ngoại nhập lậu và dán tem nhập khẩu giả

Thông tin từ lực lượng Quản lí Thị trường số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết, số rượu ngoại nhập lậu nói trên được cơ quan chức năng thu giữ thời gian trước đó của 3 đơn vị kinh doanh.

Cụ thể, trong số 151 chai rượu ngoại bị tiêu hủy, Đội QLTT số 1 phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ 34 chai rượu ngoại không dán tem nhập khẩu của cơ sở kinh doanh rượu có địa chỉ (số 2 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội) và xử phạt cơ sở kinh doanh này 19 triệu đồng.

Tại tòa nhà C1, đường Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) cơ quan chức năng thu giữ 51 chai rượu ngoại không dán tem nhập khẩu của một đơn vị kinh doanh và xử phạt cơ sở này 15,8 triệu đồng.

Đáng chú ý trong các vụ việc nêu trên, trong số 151 chai rượu ngoại buộc cơ quan chức năng và chủ cơ sở phải tiến hành tiêu hủy trong đó có 66 chai rượu ngoại dán tem nhập khẩu giả được Cty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài bày bán và bị cơ quan chức năng thu giữ đồng thời xử phạt Cty này số tiền 90 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số rượu ngoại nhập lậu và dán tem nhập khẩu giả


151 chai rượu ngoại nhập lậu và dán tem nhập khẩu giả được tiến hành tiêu hủy theo quy định

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, toàn bộ số rượu ngoại nhập lậu nói trên đã bị cơ quan chức năng và chủ cơ sở tiến hành tiêu hủy vào sáng nay 26/12, tại bãi rác xã Kiêu Kỵ, (Gia Lâm, Hà Nội).

Tuấn Hợp