1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tiếp tân khách sạn 3 sao môi giới mại dâm với giá “cắt cổ”

(Dân trí) - Khi khách đến khách sạn lưu trú và có nhu cầu mua dâm thì Hùng liền điều động gái mại dâm đến phục vụ. Tuy nhiên, sau khi môi giới thành công, gái bán dâm phải chi lại 50% tiền đi khách cho “tú ông” này.

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TPHCM (Đoàn 2), công an phường Bến Thành, quận 1 kiểm tra và phát hiện một đường dây mại dâm hoạt động trong khách sạn 3 sao ở ngay trung tâm thành phố.

Đường dây này do tiếp tân của khách sạn là Phạm Văn Hùng (37 tuổi, ngụ quận 12) điều hành.

Tú ông
"Tú ông" Phạm Văn Hùng

Trước đó lúc 0h10 rạng sáng 14/1, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính đối với khách sạn X.L. (khách sạn 3 sao, nằm trên đường Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, quận 1). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở các phòng 109 và 209 của khách sạn.

Hai gái bán dâm khai nhận, đi khách theo sự môi giới của tiếp tân khách sạn X.L. là Phạm Văn Hùng. Sau đó công an đã bắt giữ Hùng để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, khi khách đến khách sạn lưu trú nếu có nhu cầu “vui vẻ”,  Hùng sẽ liên hệ với “chân dài” đến tận khách sạn để phục vụ.

Hùng quy định giá mua bán dâm là 1,5 triệu đồng/lượt. Trong đó, Hùng thu tiền công môi giới của gái bán dâm là 50%.

Tối 13, rạng sáng 14/1, có 2 khách nam đến thuê phòng lưu trú và nhờ Hùng tìm “chân dài” để “vui vẻ”. Khi Hùng điều 2 gái bán dâm đến khách sạn để phục vụ 2 vị khách thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang như đã nêu trên.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đình Thảo