1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Thưởng "nóng" lực lượng công an triệt phá nhanh nhóm cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 31/1, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa được UBND huyện này khen thưởng “nóng” vì có thành tích triệt phá nhanh nhóm cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn ngày mùng 3 Tết.

Thưởng nóng lực lượng công an triệt phá nhanh nhóm cướp tài sản - 1

UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) khen thưởng "nóng" lực lượng tham gia phá án trong vòng 4 giờ sau khi xảy ra vụ cướp tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lãnh đạo Công an huyện Đông Hải cho biết, hơn 20h tối ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), công an nhận được tin báo khoảng có 3 đối tượng cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).

Theo trình báo, chị N. điều khiển xe máy đến gần cầu Rạch Cốc (thị trấn Gành Hào) thì bị 3 thanh niên chặn đường, dùng mã tấu đe dọa, cướp 1 sợi dây chuyền vàng, 2 điện thoại di động và gần 1 triệu đồng.

Sau khi nhận tin, Công an huyện Đông Hải nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương tiến hành truy bắt các đối tượng.

Khoảng 21h cùng ngày, công an bắt được Nguyễn Chí Thông (SN 1998, ngụ thị trấn Gành Hào). Qua khám xét, phát hiện trên người Thông có điện thoại di động của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Thông thừa nhận hành vi của mình và khai nhận đã cùng Trang Minh Tuấn (SN 2000) và Võ Văn Du (SN 1999, cùng ngụ thị trấn Gành Hào) thực hiện vụ cướp.

Từ lời khai của Thông, khoảng 0h30 ngày 28/1, công an tiến hành bắt Tuấn và Du, khi cả 2 đang lẫn trốn ở khu vực rừng cách trung tâm thị trấn Gành Hào khoảng 3km.

Hiện, Công an huyện Đông Hải đang tạm giữ hình sự đối với Thông, Tuấn, Du để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần và biểu dương lực lượng tham gia phá án, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải đã quyết định khen thưởng “nóng” cho 20 cá nhân, gồm lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ, người dân.

Huỳnh Hải