1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Thưởng nóng công an triệt phá nhóm buôn bán ma túy sử dụng “hàng nóng”

(Dân trí) - Ngày 21/3, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - đã đến thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc triệt phá nhóm buôn bán ma túy trái phép có sử dụng “hàng nóng”

Ông Đinh Văn Thu đã chúc mừng lực lượng Công an và các lực lượng liên quan đã phá thành công chuyên án. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội An là thành phố du lịch, do vậy không thể để tội phạm hoạt động phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy. Việc phá thành công chuyên án trên góp phần quan trọng vào việc kiềm chế tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác.

Ông Đinh Văn Thu tặng quà chúc mừng lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam.
Ông Đinh Văn Thu tặng quà chúc mừng lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin, các trinh sát đã mất nhiều năm để lần theo dấu vết và tiếp cận, làm quen với đối tượng Phạm Minh Ngọc để điều tra, thu thập chứng cứ, từ đó mới triển khai tấn công và triệt phá nhóm mua bán ma túy sử dụng “hàng nóng” này.

Như Dân trí đã đưa tin, sau một thời gian theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, khuya 18/3 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an TP Hội An đột kích “đại bản doanh” một nhóm buôn bán ma tuy đang ở trong một ngôi nhà trên đường Tôn Đức Thắng (phường Tân An, TP Hội An).

Hai đàn em của Ngọc là Triệu Văn Phong và Ngô Thiên Ân Đối cùng số hung khí bị thu giữ
Hai đàn em của Ngọc là Triệu Văn Phong và Ngô Thiên Ân Đối cùng số hung khí bị thu giữ

Lực lượng Công an đã bắt đối tượng cầm đầu là Phạm Minh Ngọc (35 tuổi, trú phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng hai đàn em là Triệu Văn Phong (25 tuổi, trú xã Nam Hòa, huyện Nam Trực, Nam Định) và Ngô Thiên Ân (24 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11 gói ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 1 súng bắn điện và cùng các hung khí khác như mã tấu, ba trắc...

Theo hồ sơ, cả ba đối tượng đều nghiện ma túy, để có tiền chơi ma túy và tiêu xài cá nhân, các đối tượng đã ra Hà Nội và Đà Nẵng để lấy “hàng” đưa về Quảng Nam tiêu thụ. Để đối phó với lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ, các đối tượng thường mang theo súng và nhiều hung khí khác.

Công Bính

Thưởng nóng công an triệt phá nhóm buôn bán ma túy sử dụng “hàng nóng” - 3