1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Ngày 3/1, tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá mua bán ma túy được đánh giá là lớn nhất tỉnh Sóc Tăng.

Theo đó, ghi nhận thành tích của lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng và công an địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng- ông Trần Văn Chuyện đã trao khen thưởng đột xuất Ban chuyên án triệt phá tụ điểm mua bán trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này.

Nhiều người dân địa phương cho biết, điểm bán ma túy này đã được bà con nghi ngờ từ trước bởi hoạt động bất thường của các đối tượng, gây bất an cho người dân. Sau khi cơ quan công an triệt phá, bà con đã yên tâm hơn rất nhiều.

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay - 1

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng trao khen thưởng cho Ban chuyên án.

Như Dân trí đã đưa tin, tối ngày 30/12/2019, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên bất ngờ ập vào nhà nghỉ Mỹ Dung (tọa lạc tại xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1965, chủ nhà nghỉ) đang bán ma túy cho khách hàng.

Tiếp đó, qua khám xét nhà nghỉ, kiểm tra phòng ở của Huỳnh Thị Trà My (SN 1986, con gái bà Dung), lực lượng công an phát hiện thêm nhiều tang vật nghi là ma túy.

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay - 2

Tang vật vụ triệt phá ma túy lớn nhất tỉnh Sóc Trăng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên 100 bịch nilong bên trong có chứa chất màu trắng nghi là ma túy đá, cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt và một số tang vật khác. Qua giám định của cơ quan chức năng, tổng số ma túy dạng đá là trên 290gram.

Được biết, đây là vụ triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ trước đến nay.

Tại hội nghị tổng kết năm 2019, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2019 đã điều tra, làm rõ 345 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ khám phán án đạt trên 86,47%, trọng án đạt 97,14%); triệt phá 475 vụ cờ bạc, đá gà, số đề, đánh bài với 2.816 đối tượng… 

Bước sang năm 2020, trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Sóc Trăng tập trung triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo tốt an ninh tật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Tập trung lực lượng tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là đối với tội phạm có tổ chức; triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án, đòi nợ thuê, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đặc biệt là các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các điểm ma túy phức tạp, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Thưởng nóng chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay - 3

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng, công tác Chính trị (Bộ Công an) - trao cờ của Bộ Công an tặng cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" cấp cơ sở thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Chuyện- Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Sóc Trăng đạt được trong năm 2019. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu ngành Công an tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cao Xuân Lương