1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Thưởng nóng chuyên án phá đường dây vận chuyển 60 ngàn viên ma túy

(Dân trí) - Với thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới, bắt giữ 4 đối tượng người Lào, Ban chuyên án thuộc BĐBP tỉnh Quảng Bình đã được Bộ Tư lệnh BĐBP cũng như UBND tỉnh Quảng Bình thưởng nóng.

Chiều 9/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án QB 1219L, đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Theo đó, Ban chuyên án của BĐBP Quảng Bình đã được Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng 50 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen, trao thưởng 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng tặng thưởng lực lượng Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) 20 triệu đồng, khen thưởng cho 25 cá nhân có đóng góp làm nên thành công của chuyên án. 

Thưởng nóng chuyên án phá đường dây vận chuyển 60 ngàn viên ma túy - 1

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình tổ chức khen thưởng đột xuất Ban Chuyên án đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Đây là chiến công xuất sắc trong những ngày đầu năm mới của lực lượng BĐBP Quảng Bình trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng đang hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong chuyên án nêu trên.

Thưởng nóng chuyên án phá đường dây vận chuyển 60 ngàn viên ma túy - 2

Các đối tượng bị bắt giữ.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 14h ngày 7/1, tại khu kinh tế Lằng khằng, huyện Bua- la-phang, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng BĐBP Quảng Bình phối hợp cùng lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của An Ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã bắt giữ 4 đối tượng người Lào gồm: Ni Sẻng A Lun (21 tuổi), Đông U Đa Nôn (26 tuổi), Sụ Thị Na Sỉ In Thạ Sỏn (21 tuổi), Vi Lay Phon Ụ Đa Nôn (28 tuổi).

Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 10.000 Bạt Thái Lan, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Quá trình phá án do địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng rất hung hãn, có sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt để bỏ trốn vào rừng, lực lượng phá án phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy đuổi và sau hơn 1 giờ đồng hồ mới bắt được các đối tượng.

Tiến Thành