1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Với thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, Ban chuyên án 545L, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng nóng.

Chiều 3/6, sau khi chuyên án 545L kết thúc thành công, ông Trần Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cùng ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh này đã đến tặng hoa chúc mừng, biểu dương và trao thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án BĐBP Quảng Bình.

Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam - 1
Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam - 2

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban chuyên án. 

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ghi nhận, biểu dương và trao thưởng lực lượng đánh án BĐBP tỉnh đã mưu trí, dũng cảm để đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới trong thời gian qua.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng, UBND tỉnh trao thưởng 30 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Bộ Tư lệnh BĐBP cũng thưởng nóng 50 triệu đồng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho các thành viên trong Ban Chuyên án 545L, đồng thời hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở chuyên án 545L.

Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam - 3
Thưởng nóng ban chuyên án phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam - 4

Hai đối tượng nằm trong đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

Trước đó, vào ngày 31/5 tại vị trí cách Mốc 527 về phía Lào khoảng 300 mét, thuộc khu vực Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án 545L, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình phối hợp của lực lượng đánh án Sở An ninh Khăm Muộn (Lào) tổ chức vây Thạo Phết (50 tuổi, trú tại bản Xám Xọ, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, Lào).

Đây chính là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Thời điểm bị bắt, Thạo Phết đang dùng xe bán tải mang theo 100 ngàn viên ma túy trên đường qua biên giới.

Tiếp đó vào ngày 1/6, Ban chuyên án 545L tiếp bắt thêm một đối tượng nguy hiểm nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy nói trên. Kẻ này là Thạo Nhi Vàng (32 tuổi, trú tại bản Na Xuông, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô-Li-Khăm-Xay, Lào). Thời điểm bị bắt, đối tượng này đang lẩn trốn trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đặng Tài