1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Thưởng nóng Ban chuyên án bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở tiệm vàng

(Dân trí) - Ngày 1/5, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương, thưởng nóng Ban chuyên án bắt được nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh.

Như Dân trí đã đưa tin, trong một thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản tại các tiệm vàng. Trước tình hình trên, ngày 30/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự giúp đỡ của nhân dân, ngay chiều tối 30/4, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Hồ Phan Nhật Tân (20 tuổi, trú khu vực 1, phường Thuỷ Xuân, TP Huế) là nghi phạm đã trực tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản nói trên. Bước đầu, Tân đã khai nhận hành vi gây án.

Cụ thể ở tiệm vàng Thuận Thảo (số 1249 đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thuỷ) vào lúc khoảng 18h ngày 27/4, Tân đã vào cửa hàng giả vờ mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, rồi chiếm đoạt tài sản hơn 1 cây vàng và bỏ chạy. Trước đó, trên địa bàn thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ việc tương tự do Tân gây ra.

Đối tượng Hồ Phan Nhật Tân bị bắt
Đối tượng Hồ Phan Nhật Tân bị bắt

Đại tá Lê Quốc Hùng đã biểu dương và trao thưởng cho Ban chuyên án về những thành tích xuất sắc sau khi phá thành công chuyên án, bắt được đối tượng cướp giật tại các tiệm vàng. Mặt khác, yêu cầu Ban chuyên án củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng giữa) thưởng nóng Ban chuyên án bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng giữa) thưởng nóng Ban chuyên án bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tại các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh

Đại tá Hùng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền cho các chủ tiệm vàng, các cơ sở kinh doanh khác về thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm và đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tội phạm để họ nâng cao nhận thức, tự bảo vệ tài sản, tránh tạo điều khiện cho tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Đại Dương