1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Thuê phòng trọ hành nghề móc túi du khách

(Dân trí) - Quen nhau từ nơi khác, nhóm đối tượng gồm 1 nam và 2 nữ rủ nhau lên Đà Lạt thuê khách sạn, bàn nhau đến các điểm du lịch để móc túi những du khách. Sau nhiều ngày bị theo dõi, nhóm đối tượng này đã bị tóm gọm.

 Ngày 24/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Hoàng Anh Duy (52 tuổi, trú tại Đồng Nai); Đặng Thị Huệ (48 tuổi, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Hiếu (34 tuổi, Phú Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu được biết, nhóm đối tượng trên hoạt động chủ yếu vào ban đêm và địa bàn thường là chợ đêm Đà Lạt. Trước đó, đêm 17/6, chúng đã “dàn cảnh” để móc ví của 1 nữ du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, trong ví có  4 triệu đồng, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng.

Tiếp đến ngày 19/6, lợi dụng một nữ du khách đến từ Huế mất cảnh giác, chúng thò tay móc trộm 1 điện thoại Sony Xperia M2… Cũng trong đêm, một mình Duy đi riêng lẻ và đã móc túi được 480.000 đồng của một du khách khác.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nhận được trình báo từ du khách, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP Đà Lạt đã tiến hành rà soát, tổ chức theo dõi. Sau một thời gian, lực lượng chức năng đã tóm gọn nhóm đối tượng trên.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng khách du lịch tới Đà Lạt tăng cao trong dịp hè, chúng đã rủ nhau lên Đà Lạt thuê phòng trọ để hành nghề móc túi.

Ngọc Hà