1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thua bạc ở Campuchia, con bạc về Cà Mau báo tin bị cướp

(Dân trí) - Ngày 10/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã xác định tin báo bị cướp 690 triệu đồng của Trương Văn Út (35 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là giả.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ ngày 25/12/2014 đến 6/1/2015, Trương Văn Út đã hai lần sang Campuchia để chơi bạc với hình thức đá gà ăn tiền dẫn đến thua sạch túi với số tiền 700 triệu đồng. Trong đó, tiền của thím dâu y là bà Nguyễn Thị Phụng đưa đi mua lúa là 690 triệu đồng.

Để đối phó với bà Phụng, Út đã nghĩ ra cách bị cướp giả nhằm hợp thức hóa số tiền trên. Đến ngày 8/1, Út đến Cơ quan công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) trình báo với nội dung đã bị cướp tấn công tại nhà nghỉ Bảo Uyên (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời).

Sau 2 ngày đêm điều tra, lực lượng chức năng xác định tin báo của Út là giả. Sau đó, đối tượng Út thừa nhận hành vi báo tin cướp giả. Út khai đã đi Campuchia đá gà ăn tiền dẫn đến thua sạch túi với số tiền 700 triệu đồng.

Vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. 

Tuấn Thanh