1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thủ quỹ trường học lấy tiền đầu tư vào vé số

(Dân trí) - Muốn tìm vận may từ những tấm vé số, lợi dụng vị trí đang làm là thủ quỹ, Thanh đã lấy toàn bộ số tiền của nhà trường “đầu tư” vào… những con số đỏ đen.

Ngày 21/4, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Như Thanh (SN 1981, quê Long An) 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Thanh được Sở Nội vụ tỉnh Long An tuyển dụng vào công tác tại trường THCS và THPT Hậu Thạch Đông, huyện Tân Thạch thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

Thủ quỹ thụt két trường học tại tòa phúc thẩm

Thủ quỹ "thụt két" trường học tại tòa phúc thẩm

Từ tháng 11/2007 đến 1/2008, Thanh được phân công nhiệm vụ là nhân viên văn thư kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường. Thanh là người trực tiếp quản lý nguồn tài chính của nhà trường gồm các khoản như: Tiền lương, các khoản công tác phí, tiền thu học phí…

Trong quá trình làm việc, Thanh luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời, hàng tháng nhà trường luôn tiến hành kiểm tra tiền mặt, đối chiếu với sổ sách của kế toán, việc quản lý, thu chi tiền mặt đều được thực hiện đúng quy định.

Nhưng đến ngày 13/8/2013, Thanh đột ngột biến mất mà không xin phép hay thông báo gì cho nhà trường. Nhà trường cùng chồng Thanh ra sức tìm kiếm nhưng đều không có kết quả.

Đến ngày 30/8/2013, Thanh bất ngờ xuất hiện nhưng lại không đi làm thường xuyên và hay cáo bệnh. Ngày 5/9/2013, Ban giám hiệu nhà trường thành lập Hội đồng tiến hành mở két sắt của thủ quỹ thì phát hiện một lượng tiền lớn biến mất nên mời công an vào cuộc.

Qua điều tra, Thanh khai nhận trong thời gian làm nhiệm vụ thủ quỹ đã nảy sinh việc mua vé số với số lượng lớn để kiếm sự may mắn. Vì vậy, Thanh đã lấy tiền của nhà trường đầu tư hết vào vé số. Nhưng vì không trúng, dẫn đến thâm hụt số tiền quỹ và không có khả năng bù đắp. Tổng số tiền mà Thanh chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của nhà trường. Bên cạnh đó, tại phiên tòa bị cáo cũng không đưa ra được những tình tiết gì để giảm nhẹ cho mình. Vì vậy, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thanh.

Quế Sơn