1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Thử quần áo nhưng không mua còn đánh chết chủ cửa hàng

(Dân trí) - Chọn và thử nhiều quần áo nhưng không mua, giữa Sơn, Thanh và chủ cửa hàng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau vụ ẩu đả, chủ cửa hàng quần áo bị ngất và tử vong sau đó.

Công an huyện Từ Liêm cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Sơn (SN 1990, ở Sơn Công, Ứng Hòa) và Lương Viết Thanh (SN 1990, ở Hợp Đồng, Chương Mỹ) để làm rõ vụ án mạng xảy ra tối qua, 11/10.

Thông tin từ phía cơ quan công an cho hay, nạn nhân là Nguyễn Đình Lân (SN 1982, ở Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình), chủ cửa hàng quần áo ở số 35 chợ Phùng Khoang, Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 22h ngày 11/10, Nguyễn Tiến Sơn cùng với Lương Viết Thanh đến cửa hàng bán quần áo của anh Nguyễn Đình Lân để mua đồ. Do chọn và thử nhiều quần áo nhưng không mua, giữa Sơn, Thanh và anh Lân xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Lân cùng anh rể là Phạm Thế Tuân (SN 1974, ở cùng quê) đánh nhau với Sơn và Thanh. Quá trình đánh nhau, anh Lân bị xỉu. Sơn và Thanh bỏ chạy. Anh Lân bị chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Công an huyện Từ Liêm đã bắt Sơn, Thanh, lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên