1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Thu mua 800kg mỡ lợn, bì lợn thối từ các lò mổ gia súc về chế biến tiêu thụ

(Dân trí) - Phát hiện chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong chứa 800kg mỡ lợn, bì lợn đã bốc mùi ôi thiu.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện và bắt giữ chiếc xe ô tô đang chở 800kg mỡ lợn, bì lợn ôi thiu không rõ nguồn gốc.

Đối tượng Dân tại cơ quan Công an (ảnh Công an Thái Bình)
Đối tượng Dân tại cơ quan Công an (ảnh Công an Thái Bình)

Theo đó, vào khoảng 10h sáng ngày 20/11, trên quốc lộ 10, đoạn đi qua địa bàn xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện xe ô tô mang BKS 17C – 03682, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Khi mở thùng xe này ra tổ trinh sát phát hiện bên trong có chứa nhiều mỡ lợn, bì lợn đã bốc mùi ôi thiu. Tại chỗ, tổ công tác xác định người chở số hàng trên là Nguyên Văn Dân (SN 1979), trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng. Quá trình tổ công tác kiểm tra, đối tượng Nguyên Văn Dân cũng không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số thực phẩm này.


800kg mỡ lợn, bì lợn ôi thiu đã được tiêu hủy (ảnh Công an Thái Bình)

800kg mỡ lợn, bì lợn ôi thiu đã được tiêu hủy (ảnh Công an Thái Bình)

Tại cơ quan Công an, Dân khai nhận số mỡ lợn và bì lợn trên được thu mua từ các lò mổ gia súc trong tỉnh Thái Bình rồi vận chuyển mang về nhà chế biến mang đi tiêu thụ.

Phía cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản xử lý và tiến hành tiêu hủy số lượng mỡ lợn và bì lợn trên.

Đức Văn