1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Thu giữ hơn 2.000 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc nhập lậu

(Dân trí) - Ngày 6/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Huế cho biết vừa tạm giữ 2.194 sản phẩm đồ chơi trẻ em xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy CR theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã bất ngờ tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 75H – 7099 và tại nhà bà Phan Thị Mỹ Châu (SN 1968, số 37 đường Đào Duy Anh, TP Huế).
 
Qua đó đơn vị phát hiện trên xe ô tô 75H - 7099 có lô hàng gồm: 160 bộ lồng, 80 bộ lồng đèn siêu nhân chạy bằng pin, 60 bộ đồ chơi con ngựa không rõ nguồn gốc xuất xứ và số hàng này chưa xác định được chủ sở hữu.

Hơn 2.000 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc vừa bị thu giữ tại Huế
Hơn 2.000 sản phẩm đồ chơi Trung Quốc vừa bị thu giữ tại Huế

Riêng tại nhà số 37 đường Đào Duy Anh của bà Châu, đơn vị đã tạm giữ: 68 vĩ ghép siêu nhân, 280 chiếc xe ô tô nhựa các loại, 70 con búp bê, 100 cái còi súp lê, 400 cái trống, 480 lồng đèn búp bê, 40 bộ đồ chơi nấu ăn, 48 bộ vụ xoay, 60 bộ đồ chơi câu cá, 280 bộ thổi bong bóng, 140 bộ đồ chơi con cá, 20 kg các loại đồ chơi bằng nhựa khác.

Tổng giá trị ước tính lô hàng khoảng 35 triệu đồng. Điều đáng nói, tất cả các đồ chơi trên xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy CR theo quy định.

Công an kiểm tra lại các lô hàng

Công an kiểm tra lại các lô hàng

Hiện đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đúng quy định của pháp luật.

 Đại Dương