1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Thu giữ gần 2000 chai rượu ngoại nhập lậu

(Dân trí) - Năm 2019, hơn 11.000 vụ vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng giả được phát hiện tại Long An. Gần 2 triệu gói thuốc lá ngoại nhập, gần 2.000 chai rượu ngoại, hàng trăm phương tiện phục vụ vận chuyển hàng lậu bị thu giữ.

Thu giữ gần 2000 chai rượu ngoại nhập lậu - 1

Lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt xe hơi dùng để vận chuyển hàng lậu tại Long An.

Vừa qua, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng vận chuyển hàng lậu dịp cận tết 2020. Đây là động thái cứng rắng của UBND tỉnh Long An trước vấn nạn buôn lậu gia tăng mỗi dịp cuối năm tại khu vực biên giới. Ban chỉ đạo 389 cũng kiến nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống buôn lậu. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi tiếp tay cho buôn lậu, đặc biệt dịp cuối năm. 

Theo số liệu từ UBND tỉnh Long An, 11 tháng năm 2019 địa bàn tỉnh phát hiện 11.873 vụ vi phạm kinh doanh, vận huyển hàng lậu, kém chất lượng, hàng giả, gian lận thương mại. Trong đó có hơn 1.000 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,6 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 36.500kg đường cát, gần 1.700 chai rượu ngoại, tạm giữ hơn 400 xe máy và 106 xe ôtô... Cơ quan điều tra đã khởi tố 49 vụ với 56 đối tượng. 

Thu giữ gần 2000 chai rượu ngoại nhập lậu - 2
Thuốc lá lậu là mặt hàng thu giữ nhiều nhất tại Long An nhiều năm qua do lợi nhuận cao, dễ vận chuyển.

 Hoạt động buôn lậu tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới Đức Huệ, thị xã Kiến Tường. Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng buôn lậu thường ngụy trang, cất giấu tang vật rất tinh vi, hoạt động bí mật. Thời gian vận chuyển, địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn bán hàng lậu cũng thường xuyên thay đổi nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng. 

Theo Đại tá Bùi Văn Điểm - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An các đầu nậu thường thuê những đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự để vận chuyển hàng lậu. Do vậy, khi bị phát hiện, các đối tượng trên thường rất manh động, chống trả quyết liệt để tẩu tán tài sản. 

Xuân Hinh