1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Thu giữ gần 10.000 quả trứng, 250kg mì chính nhập lậu

(Dân trí) - Đang trên đường đưa gần 10.000 quả trứng, 250kg mì chính không rõ nguồn gốc đi tiều thụ, chủ hàng Phạm Thị Dinh đã bị Đội QLTT số 7 (Lao Cai) tạm giữ vào chiều 6/4 để làm rõ.

Thu giữ gần 10.000 quả trứng, 250kg mì chính nhập lậu  - 1

Cán bộ Đội QLTT đang mở niêm phong các thùng đựng trứng nhập lậu.
 
Đội QLTT đã phát hiện số trứng nhập lậu được đóng trong 13 thùng các-tông đựng hoa quả, còn số mì chính được đóng trong 10 bao tải.

Chủ hàng Phạm Thị Dinh (trú tại tổ 3, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) bước đầu thừa nhận mua số trứng và mì chính trên ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sau đó vận chuyển về Lào Cai qua đường tiểu ngạch, dự định đưa về Lai Châu tiêu thụ; khi đang vận chuyển thì bị thu giữ.

Theo ông Nguyễn Quang Hiểu, Đội trưởng đội QLTT số 7, Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai, thời gian gần đây, tình hình buôn lậu trứng gia cầm ở biên giới Lào Cai có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân là do trứng gà Trung Quốc giá rất rẻ nên nhiều người dân bất chấp qui định của pháp luật cố tình qua Trung Quốc mua trứng vận chuyển về Việt Nam. Còn mì chính Trung Quốc mà các tư thương ở Việt Nam buôn lậu về chủ yếu là mì chính không rõ nguồn gốc. Sau khi chuyển về Việt Nam, họ sẽ dùng vỏ túi có nhãn mác của các công ty liên doanh lớn để đóng gói và bán ra thị trường kiếm lời.

Ông Hiểu khẳng định số trứng gà và mì chính không rõ nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc chắc chắn không có ai kiểm định được chất lượng.

Hồng Ngân - Phạm Vũ