1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thiếu tiền tiêu xài, nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp

(Dân trí) - Sau khi hẹn gặp tại khách sạn, Tâm đề xuất cả nhóm đi cướp để có tiền tiêu xài thì được đồng bọn tán thành.

Ngày 13/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Hồ Ngọc Tâm (SN 1993) và Võ Hoàng Vũ (SN 1995, cả hai cùng ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo Tâm và Vũ tại tòa phúc thẩm

Bị cáo Tâm và Vũ tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22h ngày 1/5/2014, Tâm rủ Nguyễn Văn Quang đến một khách sạn thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để nghỉ qua đêm. Đến khoảng 0h5 ngày 2/5/2014, Vũ gọi điện thoại cho Tâm hỏi đang ở đâu, thì được Tâm rủ đến khách sạn.

Vũ điều khiển xe máy chở thêm Nguyễn Hữu Vinh đến. Lúc này, Tâm rủ cả nhóm đi cướp tài sản của người đi đường để có tiền tiêu xài thì được cả nhóm đồng ý.

Sau đó, cả nhóm chạy lòng vòng ngoài đường tìm người có tài sản để cướp. Đến 3h ngày 2/5/2014, phát hiện anh Trần Lâm Anh đang chạy xe trên đường Quốc lộ 22, Tâm liền nói “chạy lòng vòng nãy giờ rồi cướp của thằng này đi”.

Ngay lập tức, Vũ chở Vinh ép sát, rồi Vũ đạp xe máy của Lâm Anh làm nạn nhân té ngã ra đường. Vinh nhảy xuống xe cầm khúc cây tấn công Lâm Anh.

Vinh dùng tay siết cổ Lâm Anh cho Vũ, Quang xông đến lục soát lấy đi một cọc tiền 11,6 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Chạy được một đoạn, Tâm dừng xe chia cho Quang  2, 6 triệu đồng, Vinh và Vũ mỗi người 3 triệu đồng, còn lại Tâm giữ.

Phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Tâm 8 năm tù, Vinh 9 năm tù, Quang 7 năm 6 tháng tù, Vũ 7 năm tù. Thấy bản án quá nặng, Tâm và Vũ làm đơn kháng cáo mong giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, các bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ cho mình nên HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Tâm và Vũ.

Công Quang