1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Thiếu phụ đoạt mạng bạn nhậu

(Dân trí) - Ngày 6/8, tại UBND xã Nam Đà (huyện Krông Nô, Đắk Nông), TAND tỉnh đã mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thu (SN 1977, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Đà) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào lúc 13h ngày 15/2/2015, ông Nguyễn Văn Qua (SN 1964, trú tại xã Đắk D’rô, huyện Krông Nô) cùng ông Nguyễn Chí Phương (SN 1976, ngụ cùng địa phương) tới quán karaoke Yến Nhi (thuộc địa bàn thôn Nam Cường, xã Nam Đà) ăn nhậu.

Trong lúc cao hứng, ông Qua và người bạn bàn nhau rồi yêu cầu chủ quán cho một nhân viên nữ vào phòng rót bia, bấm bài hát. Tàn cuộc vui, hai người đàn ông “bồi dưỡng” nữ nhân viên phục vụ 100 ngàn, mua cho thẻ điện thoại trị giá 50 ngàn và tiếp tục rủ cô gái tiếp viên đi nhậu.

hien-truong-b1af5
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Sau khi nhậu xong, cả ba người quay về nhà của Huỳnh Thị Thu (bạn của ông Qua) để tiếp tục cuộc vui. Khi ngồi trong nhà Thu một lúc, ông Qua lại nằng nặc đòi về. Không đồng ý, người phụ nữ nhất quyết giữ lại, khiến hai bên xảy ra xích mích.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Qua vung mạnh tay, khiến nón bảo hiểm bay trúng mặt thiếu phụ. Nghĩ ông Qua cố tình đánh mình, Thu liền lấy dao gọt trái cây trên bàn, lao vào đâm ông Qua nhiều nhát. Bị thương nặng, người đàn ông cố gắng thoát thân, khi chạy ra đến sân, ông Qua gục xuống và tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Thu 20 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 170 triệu đồng.

Đức Cường