1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thiếu nợ do bài bạc, giả dạng nhà sư đi khất thực

(Dân trí) - Thiếu nợ, không có tiền trả nên Ngô Văn Khánh (33 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang và Huỳnh Hùng Hải (36 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) giả dạng nhà sư, hàng ngày đi khất thực để kiếm tiền.

Tại cơ quan điều tra Khánh khai đã giả danh nhà sư để trốn nợ
Tại cơ quan điều tra Khánh khai đã giả danh nhà sư để trốn nợ

Ngày 11/3, nguồn tin từ  Công an TP Cần Thơ cho biết: Cả 2 đối tượng này bị các trinh sát Phòng An ninh xã hội Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an phường Cái Khế phát hiện và mời về trụ sở Công an làm việc khi có hành vi giả danh nhà sư đi “khất thực” trên địa bàn TP Cần Thơ.

 Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận không phải là nhà sư thật, nhưng do đánh bạc dẫn tới nợ nần chồng chất nên trốn khỏi địa phương đến TP Châu Đốc cư ngụ. Tại đây, cả Khánh và Hải được một người phụ nữ không rõ địa chỉ có tên là bà Huệ trang bị cho 2 bộ đồ nhà sư để “hành nghề”. Hàng ngày bà Huệ chi tiền x echo cả hai đi lại và đều chiều về mỗi người phải đóng cho bà Huệ 200 ngàn.

Hoàng Tùng