1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Thèm máy tính làm luận văn tốt nghiệp, nữ sinh chịu án tù

(Dân trí) - Vì nhà nghèo không có đủ tiền mua máy tính để làm luận văn, nữ sinh viên năm thứ 4 đã phải chịu mức án 6 tháng tù treo vì hành vi trộm cắp trong khi ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp đang cận kề.

Tòa án quận Kiến An vừa mở phiên tòa xét xử vụ nữ sinh viên Trần Thị H. lấy trộm máy tính của bạn học để làm luận văn tốt nghiệp. Theo đó nữ sinh viên này bị kết án 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Trần Thị H (sinh 1990, trú tại xã Đông Thượng, Trực Ninh, Nam Định) là sinh viên năm thứ 4 Trường đại học Hải Phòng. Vì là năm cuối nên H. phải tiến hành làm luận văn tốt nghiệp. Rất cần máy tính để làm luận văn nhưng H lại không có tiền mua.

Trước đó, ngày 8/11/2013, Lưu Thị An (sinh 1993, ở xã Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, thuê trọ tại khu nhà 4A/8 Khúc Trì, Ngọc Sơn, Kiến An), cũng là sinh viên cùng trường với H. đã mang chìa khóa phòng sang gửi cho H trong một lần đi vắng.
 
Biết An có máy tính xách tay H đã đi đánh thêm một chìa khóa phụ nữa của phòng bạn, nuôi ý định trộm cắp. Sau khi có chìa khóa, hai ngày sau H đã lợi dung lúc An sơ hở mở của vào phòng lấy đi chiếc túi xách đựng máy tính và các phụ kiện đi kèm của bạn.
Khi đến Trường đại học Hải Phòng, vào phòng số 209 của nhà C6, H. mở cặp thì thấy bên trong có 1 máy tính hiệu HP trị giá 8 triệu đồng, 1 sạc pin, 1 chuột điện tử, 1 đôi loa mini.
 
H. cất giấu chiếc cặp vào tủ đựng đồ thí nghiệm trong phòng 209 rồi thản nhiên quay về phòng trọ. Chiếc máy tính lấy cắp được đã bị xóa hết dữ liệu và được H sử dụng để soạn thảo văn bản làm luận văn tốt nghiệp bình thường.
Vụ việc sau đó đã bị phát hiện, An đã báo lên cơ quan công an địa phương. Tại cơ quan điều tra H đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Việc H phải ra trước vành móng ngựa khiến các bạn học, thầy cô ở Đại Học Hải Phòng đau lòng và day dứt. Cũng chỉ vì nông cạn, muốn làm tốt luận văn tốt nghiệp mà H đã tự khép lại cánh cửa tương lai của mình.

Thu Hằng