1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Thêm đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng bị phá

(Dân trí) - Từ đầu mùa giải euro 2016, các đối tượng đã thiết lập đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng để thu lời. Số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 11/7, Công an huyện Nông Cống đã phối hợp với Cục C50 -Bộ Công an bắt giữ 4 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Một trong các đối tượng tại Cơ quan CSĐT
Một trong các đối tượng tại Cơ quan CSĐT

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Ngọc Dũng (SN 1977); Nguyễn Trọng Quang (SN 1987) đều ở Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống; Lê Hữu Cường (SN 1978) và Hoàng Đức Hiếu (SN 1980) đều ở Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động, 1 CPU máy vi tính, 5.800.000đ tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, dưới sự chỉ đạo điều hành của Bùi Ngọc Dũng, từ đầu mùa giải Euro 2016 các đối tượng này đã tự thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet để thu lời bất chính. Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 4,8 tỷ đồng.

Hiện Cơ CSĐT đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng.

Bình Minh