1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Thêm 6 bị can bị bắt tạm giam trong vụ án Cảng Vũng Rô

Ngày 15.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 6 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô, Phú Yên.

Cảng Vũng Rô (ảnh minh họa)

Cảng Vũng Rô (ảnh minh họa)
 
Trong số đó, có 3 bị can đang công tác ở Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (Công ty Cảng Vũng Rô) - chi nhánh tại TPHCM, gồm: Nguyễn Trần Phong (48 tuổi, phó giám đốc), Huỳnh Thanh (61 tuổi, phụ trách kế toán), Nguyễn Vũ Thùy Trang (41 tuổi, thủ quỹ). Ba bị can là cán bộ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Lộc (Bình Dương) gồm: Triệu Vũ Khiêm (36 tuổi, giám đốc), ông Phạm Nhiêm (54 tuổi, kế toán trưởng) và bà Hồ Thị Hằng (36 tuổi, thủ quỹ).

Các bị can nêu trên đều được di lý về tỉnh Phú Yên để phục vụ việc mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cảng Vũng Rô.

Trước đó, vào ngày 21.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam Nguyễn Minh (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô) cũng về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết, kết luận thanh tra ban đầu, từ năm 2008 đến 2012, Công ty Cảng Vũng Rô đã hợp tác làm ăn và nợ Công ty Đại Lộc 54 tỉ đồng. Công ty đem toàn bộ tài sản Nhà nước thế chấp ngân hàng để vay hơn 107 tỉ đồng giao cho Công ty Đại Lộc. Sau đó, Công ty Cảng Vũng Rô để cho Công ty Đại Lộc chiếm dụng vốn kinh doanh, nợ kéo dài và mất khả năng thu hồi 50 tỉ đồng.

Theo L.Phong
Lao Động