1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Thấy cha bị chửi, con rủ nhóm bạn đi trả thù dẫn đến án mạng

(Dân trí) - Ngày 12/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can cùng trú ở phường Thống Nhất (TP. Pleiku) là Bùi Văn Luân (SN 1990) và Nguyễn Tùng (SN 1970) về tội giết người.

Theo kết luận điều tra, khoảng 16h ngày 10/10/2017, sau khi đã uống rượu say, Nguyễn Văn Chút (SN 1975, trú tại số nhà 279/77 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cầm dao đến trước nhà cha của Tùng là ông Nguyễn Chạ (SN 1935, trú phường Thống Nhất) chửi bới và đòi đánh ông này rồi bỏ đi.

Bực tức vì cha mình bị chửi và hăm dọa, Tùng đã gọi điện thoại rủ Luân đi đánh dằn mặt Chút. Lúc này, Luân đang ngồi nhậu cùng với 3 người khác. Sau đó, cả nhóm kéo tới nhà Chút. Trong lúc lời qua tiếng lại, Luân dùng kéo thủ sẵn trong người đâm 1 nhát vào ngực trái của Chút. Thấy Chút bị Luân đâm chảy máu nên Tùng can ngăn rồi cả nhóm bỏ về. Đến 20h cùng ngày, được sự vận động của Công an, Tùng và Luân ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Hai đối tượng Luân và Tùng

Hai đối tượng Luân và Tùng

Về phần anh Chút, sau khi bị đâm đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 211, rồi chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị song vì vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 18/10/2017.

Phạm Hoàng