1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Thanh tra theo đơn tố cáo, phát hiện hàng tỷ đồng bị rút ruột

(Dân trí)- Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam và di lý ông Huỳnh Tấn Toán và Nguyễn Tấn Tình về TP. Đà Nẵng. Hai người này đã bị khởi tố vì hành vi “tham ô tài sản”.

Ông Huỳnh Tấn Toán nguyên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông; còn ông Tình nguyên là Kế toán trưởng của công ty.

Công ty trên là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đang đứng trước nguy cơ phá sản do lãi ảo, nợ thật. Khi cơ quan chức năng đột xuất tiến hành quỹ của doanh nghiệp này theo đơn tố cáo của quần chúng, thì phát hiện hàng tỉ đồng chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn thực tế thì tiền mặt đã bị lãnh đạo của đơn vị rút ruột.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp này còn liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm nhưng vẫn qua mặt được các cơ quan thanh tra, kiểm tra ở Kon Tum.

Hiện 2 ông Toán và Tình đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an di lý từ Kon Tum về Đà Nẵng bằng 2 xe riêng biệt để tạm giam, phục vụ công tác điều tra.

Thiên Thư