1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên nghi “ngáo đá”, đâm chết đồng nghiệp rồi cố thủ trong nhà

(Dân trí) - Sau khi có hành vi gây ra cái chết cho đồng nghiệp và bị công an vây bắt, Thành đóng cửa cố thủ trong nhà suốt 30 phút cho đến khi công an đạp cửa vào khống chế.

Chiều 11/3, Công an quận 11, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra vì tình nghi gây ra cái chết cho một người đàn ông làm chung công trình xây dựng.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận 11).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Thành và ông Tám làm chung công trình xây dựng và ở chung căn nhà tập thể của nhóm công nhân tại đường số 5A (phường 8, quận 11).

Nghi can Trần Kim Thành tại cơ quan công an
Nghi can Trần Kim Thành tại cơ quan công an

Lúc 12h30’ trưa 10/3, người dân phát hiện Thành có biểu hiện lên cơn "ngáo đá" rồi dùng dao đâm vào người ông Tám, nạn nhân vùng bỏ chạy ra cửa thì gục xuống.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Tám đã tử vong.

Sau khi gây ra vụ việc, công an phường đến bắt giữ thì Thành đóng cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an quận 11 lập tức có mặt, bao vây căn nhà để khống chế đối tượng.

Sau khoảng 30 phút thương thuyết không thành, các trinh sát hình sự Công an quận 11 bất ngờ đạp cửa, ập vào khống chế đối tượng đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nghi can Thành có biểu hiện như lên cơn ngáo đá, không kiểm soát bản thân.

Theo nhóm công nhân là chung với ông Tám, Thành chỉ mới được nhận làm phụ hồ tại công trình trên được vài ngày thì gây ra vụ án.

Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để làm rõ vụ án.

Thảo Trần

Thanh niên nghi “ngáo đá”, đâm chết đồng nghiệp rồi cố thủ trong nhà - 2