1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên đánh giày cướp điện thoại của du khách Hàn Quốc ở phố Tây

(Dân trí) - Không có tiền trả trọ, thanh niên đánh giày đã làm liều đi cướp giật điện thoại của du khách Hàn Quốc ở khu phố Tây nhưng bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Tối 1/3, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Đăng (17 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Nghi can Nguyễn Văn Đăng tại cơ quan công an
Nghi can Nguyễn Văn Đăng tại cơ quan công an

Trước đó, lúc 18h 30 chiều cùng ngày, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 (TPHCM) đang tuần tra chống cướp giật trên nhiều tuyến đường trung tâm.

Khi đến khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, các trinh sát phát hiện Đăng có những dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm bám theo.

Đến trước số 187 Phạm Ngũ Lão, Đăng phát hiện 2 cô gái quốc tịch Hàn Quốc đang đi bộ, trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone 6.

Lúc này đối tượng Đăng áp sát, dùng tay phải giật mạnh tài sản của nạn nhân rồi bỏ chạy vào trong hẻm nhỏ tẩu thoát.

Do đã theo dõi ngay từ đầu nên khi đối tượng vừa ra tay thực hiện hành vi cướp giật, các trinh sát đã tiến hành truy đuổi. Chạy được khoảng 500m, Đăng đã bị các trinh sát khống chế cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đăng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiếc điện thoại sau đó được trao trả lại cho bị hại
Chiếc điện thoại sau đó được trao trả lại cho bị hại

Đăng khai nhận, mưu sinh bằng nghề đánh giày. Do tới ngày đóng tiền trọ, nhưng không có tiền nên mới nảy sinh ý định đi cướp giật.

Chiếc điện thoại sau đó được trao trả cho bị hại.

Thảo Trần

Thanh niên đánh giày cướp điện thoại của du khách Hàn Quốc ở phố Tây - 3