1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên chậm phát triển lãnh án vì làm “chuyện người lớn”

(Dân trí) - Bước ra từ phòng tắm, Út thấy bé gái hàng xóm đang nằm ở nhà của mình chơi. Thấy vậy, nam thanh niên này liền thực hiện hành vi người lớn với bé gái này.

Ngày 11/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Quang Út (SN 1994, ngụ huyện Nhà Bè ) 5 năm tù về tội “ Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, nhà của Út và nhà của bà nội cháu H.T.T.D (SN 2008) đối diện nhau. Cuộc sống khó khăn, cháu D. được mẹ gửi sang nhà bà nội chơi và trông chừng nhà.

Bị cáo Út tại tòa sơ thẩm

Bị cáo Út tại tòa sơ thẩm

Khoảng 11h ngày 15/11/2013, cháu D. sang nhà của Út chơi và chỉ có Út ở nhà một mình. Tại đây, sau khi tắm xong, thấy cháu D. đang trong ở nhà mình nên Út nảy sinh ý định đen tối.

Lúc này, Út đóng cửa rồi thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại của mình, Út nghe tiếng bác mình đến nhà nên không tiếp tục và mở của cho cháu D. ra về.

Về đến nhà, cháu D. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ mình biết. Tức giận, chị N.T.K.C, mẹ cháu D. đến công an tố cáo hành vi của Út. Sau đó, Út bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của Út đã xâm phạm đến trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, nhưng do bị cáo Út là người chậm phát triển tâm thần, khả năng nhận thức hạn chế, nên giảm nhẹ hình phạt và tuyên Út mức án như trên.

Quế Sơn