1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên cắt tôn, đu dây vào cửa hàng trộm điện thoại bị camera ghi lại

(Dân trí) - Tài leo từ cổng rào kế bên tiệm điện thoại lên mái nhà, dùng kéo cắt 2 lớp tôn, đục lỗ trống rồi đu dây vào trong cửa hàng lấy đi nhiều điện thoại, máy tính bảng, linh kiện điện thoại…Toàn bộ hành vi của tên trộm đã bị camera của cửa hàng ghi lại và cung cấp cho công an.

Tên trộm cắt mái tôn, đu dây như... đặc nhiệm vào cửa hàng điện thoại

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra để xử lý đối với Nguyễn Thái Tài (19 tuổi, quê Quảng Nam) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó rạng sáng 6/6, cửa hàng ĐTDĐ Minh Huy nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12 bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều ĐTDĐ, máy tính bảng, mặt kính, màn hình…có tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Nguyễn Thái Tài (phải) và Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an
Nguyễn Thái Tài (phải) và Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an

Đáng nói camera an ninh cửa hàng ghi nhận, lúc 2h10 sáng cùng ngày, kẻ trộm đã đu dây từ trần nhà vào bên trong như… lính đặc nhiệm và bình thản lấy đi số tài sản trên.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 12 đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, trinh sát Công an quận 12 đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án là Tài và Hiếu.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi tìm nhà nào vắng chủ để lấy trộm tài sản.

Thanh niên cắt tôn, đu dây vào cửa hàng trộm điện thoại bị camera ghi lại - 2
Tang vật trong vụ trộm công an thu hồi được
Tang vật trong vụ trộm công an thu hồi được

Rạng sáng 6/6, Hiếu chở Tài đi trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, khi đến trước tiệm điện thoại di động Minh Huy thì phát hiện cửa tiệm khóa, bên trong không có người trông coi.

Sau khi phân chia nhiệm vụ, Tài leo từ cổng rào kế bên tiệm điện thoại lên mái nhà, dùng kéo cắt 2 lớp tôn, đục lỗ trống rồi đu dây vào trong cửa hàng lấy trộm đi nhiều máy tính bảng, 91 pin sạc dự phòng, 30 cái màn hình iPhone và nhiều điện thoại bị hư đang sửa chữa.

Trong vụ trộm này, Tài có nhiệm vụ đột nhập vào trong lấy tài sản, còn Hiếu đứng cảnh giới bên ngoài.

Sau khi thực hiện vụ trộm thành công, Tài, Hiếu mang số tài sản trên đi bán thì bị công an bắt giữ.

Đình Thảo

Thanh niên cắt tôn, đu dây vào cửa hàng trộm điện thoại bị camera ghi lại - 4