1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Thanh niên 2 lần hiếp dâm cô gái câm điếc

(Dân trí) - Ngày 30/4, Công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) thông tin đang tạm giữ đối tượng A Vũ (SN 2001, trú xã Đak Kôi) để điều tra hành vi hiếp dâm người khuyết tật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 22/4, Công an huyện Kon Rẫy nhận được tin báo về việc chị N. (là người câm điếc bẩm sinh) bị hiếp dâm tại xã Đak Kôi.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Kon Rẫy đã xác định đối tượng A Vũ (SN 2001) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, A Vũ khai nhận mình chính là người đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Y.N. vào thời gian trên.

Thanh niên 2 lần hiếp dâm cô gái câm điếc - 1
Đối tượng A Vũ đã thừa nhận hành vi hiếp dâm chị Y.N (Ảnh: Công an cung cấp)

Tra cứu hồ sơ phát hiện, đối tượng A Vũ đã từng thực hiện hành vi hiếp dâm với bị hại Y.N. trong vụ án “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra ngày 10/3/2017 tại xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum). Khi thực hiện hành vi phạm tội A Vũ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Kon Rẫy lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng (từ 30/11/2017 đến 15/11/2018).

Sau khi về địa phương sinh sống, A Vũ đã không phụ giúp gia đình làm nương rẫy mà thường xuyên ăn chơi lêu lổng.

Tối ngày 22/4/2020, sau khi cùng một số thanh niên khác tụ tập uống rượu, trên đường về, A Vũ gặp lại Y.N. Lúc này, A Vũ đã dùng vũ lực kéo nạn nhân tới chỗ vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống trả quyết liệt.

Phạm Hoàng