1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Than phiền vì nhà trọ dột, bị chủ nhà đánh bất tỉnh

(Dân trí) - Nhà trọ bị dột khi trời mưa to, anh D. ra ngoài cửa than phiền. Thấy vậy, chủ nhà bực mình xuống nhắc nhở. Sau ít câu qua lại, chủ nhà lấy tuýp sắt đánh anh D. bất tỉnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ chủ nhà dùng hung khi đánh trọng thương khách trọ chỉ vì bị than phiền về việc nhà dột.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/5, tại khu nhà trọ của Nguyễn Đặng Thắng (36 tuổi, ở thôn Cổ Điền, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội). Khi trời mưa to, anh D. (SN 1990, quê ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) là khách trọ chạy ra cửa cằn nhằn về việc nhà bị dột.

Bực mình vì vị khách trọ nhiều lời, Thắng chạy xuống yêu cầu anh D. im miệng, đi vào phòng nhưng D. không chịu vẫn tiếp tục than phiền. Sau vài câu qua lại, Thắng bực tức, chạy đi lấy tuýp sắt quay lại đập thẳng vào đầu anh D. khiến nạn nhân bất tỉnh phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc và truy bắt đối tượng gây án.

Quốc Đô