1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Tên trộm bị tóm vì… tiếc đôi dép

(Dân trí) - Đã lấy được chiếc xe máy trót lọt nhưng chợt nhớ bỏ quên đôi dép nên Sơn quay lại lấy và bị chủ nhà bắt giữ, giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 28/11, TANND huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sơn (20 tuổi, ngụ ở xã Đức Bình Đông, huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên) 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 7/8/2014, Võ Văn Sơn (SN 1994, trú ở xã Đức Bình Đông, huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên) trèo tường vào nhà ông Huỳnh Kim Sơn (ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) lấy trộm 2 điện thoại di động hiệu Nokia 1280.

Ra ngoài sân, Sơn thấy chiếc xe máy hiệu Exciter còn cắm chìa khóa trên xe nên “tiện tay” dắt luôn.
Sau đó, anh Huỳnh Kim Sang (con ông Huỳnh Kim Sơn) nghe tiếng động, tỉnh dậy phát hiện mất xe nên đi tìm. Lúc này, Sơn đã dắt xe máy ra đường cách nhà ông Huỳnh Kim Sơn khoảng 30m. Nhưng do phát hiện để quên dép, tiếc đôi dép nên Sơn quay lại lấy và bị anh Sang phát hiện, bắt giữ giao công an.

Doãn Công