1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Tên cướp vàng ở chợ Đông Ba bị sa lưới

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi, trú tại 80 Đào Duy Từ, phường Phú Hòa, thành phố Huế) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 12h30 ngày 22/3, Dũng đi bộ từ nhà đến chợ Đông Ba (phường Phú Hòa, thành phố Huế) thì phát hiện bà Nguyễn Thị Diệu An (52 tuổi, trú tại Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi từ trong tiệm vàng Ngọc Phước ở chợ Đông Ba ra.

Dũng thấy bà An trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền (bà An vừa mới mua với giá 11 triệu đồng - PV) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc bà An vừa lên xe, mất cảnh giác, đối tượng Dũng chạy bộ đến từ phía sau, bất ngờ đưa tay ra giật tài sản. Nhưng bà An kịp thời chụp lại sợi dây chuyền nên Dũng chỉ cướp được mặt dây chuyền là tượng bằng ngọc, xong đối tượng chạy vào trong chợ Đông Ba để lẩn trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Hòa đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự để điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an thành phố Huế đã xác định đối tượng Dũng đang trốn trong nhà bà ngoại tại phòng D314-G3 khu chung cư, phường Hương Sơ (Thành phố Huế) và ập vào khống chế bắt giữ.

Tên Dũng tại cơ quan công an
Tên Dũng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an Dũng khai nhận, mới ra tù tháng 8 năm 2015, nhưng do nghiện ma túy nặng, không có tiền tiêu xài nên Dũng tiếp tục "ngựa quen đường cũ" thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng để xử lý nghiêm hành vi "cướp giật tài sản" theo đúng pháp luật quy định.

Đại Dương