1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Táo tợn cướp xe ôm giữa phố Hà Nội

(Dân trí) - Yêu cầu anh Trường chở đi lòng vòng nhiều tuyến phố, đến giữa phố An Trạch (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội), Long gí dao vào cổ anh Trường, đẩy anh ra khỏi xe rồi cướp chiếc xe tẩu thoát.

Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự Vũ Quang Long (SN 1992, HKTT tại phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội; hiện trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Vũ Quang Long.
Đối tượng Vũ Quang Long.

Trước đó, tối ngày 6/12, CAQ Đống Đa nhận trình báo của anh Đỗ Viết Trường (SN 1970, quê Nam Định, hiện trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa) về việc bị một nam thanh niên cướp xe máy trên phố An Trạch, phường Quốc Tử Giám. Theo trình báo của anh Trường, anh kiếm sống bằng nghề chở xe ôm. Thường ngày, anh đỗ xe trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) để chờ khách.

Chiều 6/12, anh chở một nam thanh niên từ phố Xã Đàn về phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng). Đến phố Võ Thị Sáu, thanh niên trên đi vào một cửa hàng, bảo anh Trường đứng đợi ở ngoài. Một lúc sau, thanh niên này quay ra, yêu cầu anh Trường tiếp tục chở đến phố Hào Nam (quận Đống Đa).

Khi đi đến trước cửa nhà số 6 phố An Trạch (phường Quốc Tử Giám), lúc này đã gần 19h, trời khá tối, nam thanh niên lại yêu cầu dừng xe. Anh Trường vừa đỗ xe lại, ngay lập tức nam thanh niên từ phía sau gí dao vào cổ anh Trường đe dọa, bắt anh Trường xuống xe. Đối tượng đẩy anh Trường ra khỏi xe, vứt dao lại rồi rồ ga chạy mất.

Quá trình điều tra, đến chiều ngày 7/12, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ nghi phạm gây án là Vũ Quang Long. Bước đầu, tại trụ sở công an, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên