1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Tăng án phạt cho nhóm thanh niên nát rượu giết người

(Dân trí) - TAND tối cao vừa tuyên mức án 72 năm tù dành cho 7 bị cáo nát rượu, mất nhân tính trong vụ án giết người tại phiên toà xét xử phúc thẩm vừa diễn ta tại TAND tỉnh Lạng Sơn

Theo cáo trạng, 7 bị cáo có độ tuổi từ 19 đến 21 tuổi gồm: Hoàng Hồng Tá, Hoàng Văn Cường, Hà Văn Dương, Nguyễn Hữu Mười, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Đức cùng thường trú tại Xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn và Nông Văn Quyết ở khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc về hành vi giết người.

Ngày 20/9/2011, các bị cáo đã tụ tập ăn uống tại nhà Cường suốt từ trưa. Sau khi đã uống khá nhiều rượu, cả nhóm tiếp tục kéo đến quán rượu ốc tại ngã 3 Hoàng Đồng tiếp tục uống rượu đến tận 23h đêm.

Phiên phúc thẩm xét xử 7 bị cáo nát rượu lĩnh án 72 năm tù giam.
Phiên phúc thẩm xét xử 7 bị cáo nát rượu lĩnh án 72 năm tù giam.

Khi tan cuộc, trên đường về cả nhóm đã gặp anh Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1962, thường trú tại 444 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng sơn). Chỉ vì câu nói bâng quơ của anh Hùng mà các bị cáo đã hung hãn xông vào đánh và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mặc dù được quần chúng nhân dân đưa vào Bệnh viện đa khoa cấp cứu nhưng do đa vết thương, mất nhiều máu nên anh Hùng đã tử vong vào sáng ngày hôm sau.

Vào ngày 16/5/2012, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên và tuyên án Hoàng Hồng Tá 15 năm tù, Hoàng Văn Cường 13 năm tù; Nguyễn Hữu Mười: 10 năm; Hoàng Văn Đức 9 năm và Dương, Quyết, Nghĩa mỗi bị cáo nhận bản án 7 năm tù.

Tại phiên tòa vừa kết thúc tại Lạng Sơn, TAND tối cáo đã tuyên tăng hình phạt thêm 2 năm tù cho mỗi bị cáo Tá, Cường và y án sơ thẩm đối với các bị cáo còn lại.
 
Đây là một bài học đắt giá cho các thanh niên thích tụ tập đêm khuya để uống rượu say, gây gổ đánh nhau đang có chiều hướng gia tăng. Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra cũng bắt nguồn từ rượu. Khi các đối tượng say rượu, không làm chủ được hành vi đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Thế Cường